Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt với tổng thống Venezuela

02/08/2017 11:43 GMT+7

Một ngày sau khi Venezuela công bố kết quả bầu cử quốc hội lập hiến hôm 30.7, chính phủ Mỹ tuyên bố áp đặt biện pháp trừng phạt với tổng thống nước này là ông Nicolas Maduro.

Theo Reuters dẫn lệnh trừng phạt, hầu hết được cho là mang tính hình thức, toàn bộ tài sản của ông Maduro trên đất Mỹ sẽ bị đóng băng và công dân, công ty Mỹ bị cấm làm ăn kinh doanh với nhà lãnh đạo này.
Phản ứng trước động thái của Mỹ, ông Maduro nói: “Tôi không tuân theo mệnh lệnh của đế quốc, của các chính phủ nước ngoài. Tôi là một tổng thống tự do”.
Colombia, Mexico, Peru và một số nước khác đã đứng về phía Mỹ khi tuyên bố không công nhận kết quả bầu cử quốc hội lập hiến thay cho quốc hội trước đây do phe đối lập kiểm soát ở Venezuela.
Trong khi đó, Cuba lên tiếng ủng hộ người dân Venezuela, lên án “âm mưu quốc tế” nhằm vào chính quyền của ông Maduro.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.