Mỹ bác bỏ tin đi đêm với Iran

05/09/2012 03:10 GMT+7

Báo Yediot Ahronot của Israel hôm qua dẫn lời giới chức giấu tên loan tin Mỹ đã bí mật giao kèo với Iran rằng nước này sẽ không tham gia nếu xảy ra xung đột Israel - Iran.

Theo tờ báo, Mỹ đã thông qua 2 nước châu Âu để gửi mật thư cho Iran khẳng định sẽ không tham gia trong trường hợp Israel đơn phương không kích các cơ sở hạt nhân của nước CH Hồi giáo.

Đổi lại, Iran phải cam kết không trả đũa nhằm vào các cơ sở của Mỹ ở vùng Vịnh. Yediot Ahronot cho rằng chính phủ Mỹ không muốn vướng vào một cuộc chiến mới trong bối cảnh sắp bước vào kỳ bầu cử tổng thống vào tháng 11.

Thông tin này cũng xuất hiện giữa lúc quan hệ Mỹ - Israel đang trắc trở do bất đồng về cách xử lý vấn đề hạt nhân Iran. Cùng ngày, phát ngôn viên Nhà Trắng Jay Carney khẳng định “những thông tin của tờ Yediot Ahronot hoàn toàn không chính xác”.

Trùng Quang

>> Iran sẽ đánh cả Mỹ nếu bị Israel tấn công?
>> Mỹ gia tăng áp lực lên Iran để ngăn Israel tấn công
>> Israel muốn có “lằn ranh đỏ” cho Iran
>> Iran sắp tập trận quy mô lớn
>> Iran chỉ trích Hội đồng Bảo an
>> IAEA lập “lực lượng đặc nhiệm về Iran”
>> Iran tuyên bố không dừng các chương trình hạt nhân dù chỉ một giây
>> Iran “củng cố các nhà máy hạt nhân”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.