Mỹ cấm người nhập cư không tự trả bảo hiểm y tế

06/10/2019 09:00 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh yêu cầu những người xin thị thực định cư tại nước này phải chứng minh khả năng chi trả được các khoản bảo hiểm y tế.

Có hiệu lực từ ngày 3.11, sắc lệnh trên quy định người nhập cư vào Mỹ phải chứng minh họ sẽ nhận được bảo hiểm y tế trong vòng 30 ngày kể từ khi đến Mỹ hoặc chứng minh được có đủ tiền lo các khoản phí chăm sóc sức khỏe.
Sắc lệnh này áp dụng đối với những người xin thị thực định cư vào Mỹ từ nước ngoài, vợ/chồng và cha mẹ của công dân Mỹ cũng như anh chị em ruột của thường trú nhân hợp pháp, theo kênh NPR.
Tuy nhiên, sắc lệnh không áp dụng đối với con cái của công dân Mỹ và người tị nạn hoặc người nhập cư xin tị nạn.

Mỹ có thể từ chối cấp thị thực, thẻ xanh vì "quá nghèo"

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.