Mỹ cảnh báo nguy cơ tấn công bằng xe tải

05/05/2017 17:17 GMT+7

Cục An ninh Giao thông Mỹ (TSA) đã ban hành cảnh báo về nguy cơ tấn công khủng bố bằng xe tải sau nhiều vụ việc gần đây.

Trong bản cảnh báo dày 6 trang gửi cho các công ty xe tải và xe buýt tại Mỹ, TSA thống kê rằng đã xảy ra 17 vụ tấn công bằng xe trên thế giới từ năm 2014, làm hơn 170 người thiệt mạng và hơn 700 người bị thương, theo CNN. Cũng từ năm 2014, tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã kích động các thành viên "dùng bất cứ công cụ gì" để giết người.
TSA yêu cầu các công ty truyền đạt lại với tài xế, nhân viên và hành khách về việc phải cảnh giác trước mối đe dọa tiềm tàng, đồng thời báo cáo mọi hành động khả nghi cho cơ quan chức năng liên quan nhằm phát hiện và ngăn chặn khủng bố.
Tấn công bằng xe là cách thức khủng bố khó bị phát hiện trước và có thể gây nhiều thương vong nên đang "trở nên phổ biến trên toàn cầu", theo TSA. Những mục tiêu dễ bị tấn công bao gồm nơi đông người, các trung tâm thương mại, sự kiện thể thao...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.