Mỹ công bố sáng kiến đối phó Trung Quốc, Nga

22/10/2020 06:34 GMT+7

AFP hôm qua đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper đã công bố sáng kiến Định hướng phát triển liên minh và đối tác (GDAP) để củng cố, mở rộng các liên minh chống Nga, Trung Quốc .

 Theo sáng kiến GDAP, Lầu Năm Góc sẽ theo dõi và quản lý có hệ thống các mối quan hệ với những nước đối tác, nhằm tìm cách phối hợp quân sự cũng như thúc đẩy hoạt động bán vũ khí của Mỹ.
“Mạng lưới đồng minh và đối tác của Mỹ mang lại cho chúng tôi lợi thế bất đối xứng mà đối thủ không thể sánh được”, ông Esper nói, đồng thời gọi mạng lưới này là “xương sống của trật tự dựa trên luật pháp quốc tế”.

Bầu cử Mỹ 2020: Nga, Trung Quốc, Iran muốn ai đắc cử?

Bộ trưởng Esper nói thêm đã thực hiện nhiều bước để giảm hạn chế đối với xuất khẩu vũ khí “quan trọng”, tăng tốc phê duyệt thương vụ và sẽ dùng GDAP để xác định cơ hội bán vũ khí và bảo vệ thị trường Mỹ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.