Mỹ công nhận liên minh đối lập Syria

13/12/2012 03:15 GMT+7

Sau Pháp, Anh, Thổ Nhĩ Kỳ và một số nước vùng Vịnh, Mỹ ngày 12.12 công nhận Liên minh các lực lượng đối lập quốc gia Syria (NCSROF) là “đại diện hợp pháp của nhân dân nước này”, theo Reuters.

Tuy nhiên, Washington vẫn từ chối cung cấp vũ khí cho phe đối lập vì lo ngại bị rơi vào tay các nhóm Hồi giáo vũ trang. Cùng ngày, AFP dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Ma Rốc Youssef El Amrani cho biết đại diện 120 quốc gia thuộc nhóm “Những người bạn của Syria” đang họp tại Marrakech (Ma Rốc).

Cuộc họp cũng thảo luận và nhiều khả năng sẽ đưa ra tuyên bố chung công nhận NCSROF. Mục tiêu của cuộc họp lần này là gia tăng tầm ảnh hưởng về chính trị cho lực lượng nổi dậy, đồng thời đưa ra giải pháp mang tính đột phá cho khủng hoảng tại Syria. Một số nước đang xem xét tăng cường huấn luyện quân sự cho NCSROF, thậm chí hỗ trợ về không quân và hải quân.

Lan Chi

>> Mỹ công nhận phe đối lập Syria
>> Đức trục xuất 4 nhà ngoại giao Syria
>> Mỹ liệt một nhóm phiến quân Syria vào danh sách khủng bố
>> Israel “triển khai đặc nhiệm sang Syria”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.