Mỹ cử lực lượng thiện chiến đến Iraq, Syria

25/01/2016 09:39 GMT+7

Hãng thông tấn Sputnik ngày 24.1 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter thông báo nước này sẽ sớm triển khai 1.800 binh sĩ thuộc Sư đoàn Dù 101 đến Iraq và Syria tham gia chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).

Hãng thông tấn Sputnik ngày 24.1 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter thông báo nước này sẽ sớm triển khai 1.800 binh sĩ thuộc Sư đoàn Dù 101 đến Iraq và Syria tham gia chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).

Binh sĩ Mỹ tại Iraq - Ảnh minh họa: ReutersBinh sĩ Mỹ tại Iraq - Ảnh minh họa: Reuters
Theo ông Carter, đã đến lúc đẩy mạnh các nỗ lực quân sự chống nhóm khủng bố IS và mục tiêu của một chiến dịch trên bộ sẽ là đẩy IS khỏi cả hai thành trì của tổ chức này ở Raqqa (Syria) lẫn Mosul (Iraq).
Lãnh đạo Lầu Năm Góc cho biết thêm ông đã thảo luận với các sĩ quan cấp cao về kế hoạch trên. Sư đoàn Không vận 101 là một trong những đơn vị thiện chiến và nổi tiếng nhất của lục quân Mỹ, chuyên tham gia các chiến dịch đột kích từ trên không.
Cùng ngày, Reuters đưa tin Phó tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố nếu chính phủ Syria và phe nổi dậy không sớm đạt được thỏa thuận chính trị để tập trung chống IS thì Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ hợp tác “tìm giải pháp quân sự mới”.
Một số chuyên gia nhận định nếu Mỹ và đồng minh triển khai chiến dịch trên bộ quy mô lớn ở Iraq và Syria thì nhiều khả năng Nga cũng sẽ có động thái tương tự.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.