Mỹ hỗ trợ Philippines chống chân rết IS

11/06/2017 07:48 GMT+7

Máy bay tuần tra P-3 Orion của Mỹ được nhìn thấy trên bầu trời thành phố Marawi hôm 9.6.

Ngày 10.6, Reuters dẫn các nguồn tin tiết lộ lực lượng Mỹ đang hỗ trợ quân đội Philippines chiến đấu với nhóm vũ trang Maute tuyên bố trung thành với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đang vây hãm thành phố Marawi, miền nam nước này.
Tuy nhiên, phát ngôn viên quân đội Philippines Jo-Ar Herrera nhấn mạnh lực lượng Mỹ không tham chiến. Đại sứ quán Mỹ tại Manila xác nhận Mỹ đã hỗ trợ theo yêu cầu của phía Philippines, nhưng không cung cấp chi tiết. Trong khi đó, một máy bay tuần tra P-3 Orion của Mỹ đã được nhìn thấy trên bầu trời Marawi hôm 9.6.
Hàng trăm tay súng tấn công Marawi hôm 23.5 dẫn đến cuộc giao tranh quyết liệt với quân đội Philippines. Tính đến nay đã có 58 binh sĩ, 20 dân thường và hơn 100 tay súng thiệt mạng. Ngoài ra còn 500 - 1.000 dân thường còn mắc kẹt, trong đó có nhiều người bị đưa ra làm lá chắn sống cho các tay súng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.