Mỹ nâng cấp Bộ chỉ huy mạng

20/08/2017 08:24 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18.8 thông báo nâng cấp Bộ chỉ huy mạng (CyberCom) của quân đội lên cùng cấp với những bộ tư lệnh tác chiến khác, theo CNN.

Tổng thống Trump nhấn mạnh rằng việc nâng cấp CyberCom cho thấy Mỹ gia tăng nỗ lực chống lại các mối đe dọa về không gian mạng và sẽ hỗ trợ trấn an các đồng minh lẫn đối tác. Tổng thống Trump còn nhấn mạnh việc nâng cấp cũng nhằm đảm bảo rằng các chiến dịch không gian mạng quan trọng sẽ được cung cấp kinh phí đầy đủ.
Trước đó, CyberCom trực thuộc Bộ chỉ huy chiến lược, vốn giám sát các hoạt động không gian và phòng thủ tên lửa toàn cầu của Mỹ. Việc nâng cấp nói trên đồng nghĩa với việc chỉ huy CyberCom sẽ báo cáo trực tiếp với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ. CyberCom được thành lập vào năm 2009, với mục tiêu chủ yếu là bảo vệ cơ sở hạ tầng của Mỹ.
Tuy nhiên, trong những năm gần đây, CyberCom mở rộng vai trò sang tấn công, như thực hiện chiến dịch chống mạng lưới kỹ thuật số của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.