Mỹ sửa đổi dự thảo trừng phạt Triều Tiên

12/09/2017 05:00 GMT+7

Rạng sáng 12.9 (chiều 11.9, giờ Mỹ), HĐBA LHQ tiến hành bỏ phiếu về nghị quyết trừng phạt mới đối với CHDCND Triều Tiên sau khi nước này thử hạt nhân lần 6 hôm 3.9.

Bản dự thảo do Mỹ soạn thảo ban đầu có nội dung cấm vận dầu mỏ, cấm thuê lao động Triều Tiên và đóng băng tài sản ở nước ngoài của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.
Tuy nhiên, những điều khoản này được cho là đã bị gia giảm nhằm tránh bị Nga và Trung Quốc phủ quyết trong cuộc bỏ phiếu, theo Reuters.
Bản dự thảo sửa đổi không đưa tên ông Kim vào danh sách đen, giảm bớt lệnh trừng phạt về dầu mỏ và khí đốt trong khi vẫn cấm Bình Nhưỡng xuất khẩu sản phẩm dệt may.
Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Triều Tiên cảnh báo Mỹ sẽ phải “trả giá thích đáng” nếu áp đặt lệnh trừng phạt cứng rắn hơn với Bình Nhưỡng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.