Mỹ, Triều Tiên hủy tiếp xúc

26/02/2017 08:07 GMT+7

Kế hoạch xúc tiến các cuộc gặp đầu tiên giữa CHDCND Triều Tiên và Mỹ sau khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức đã bị hủy bỏ.

Tờ The Wall Street Journal ngày 25.2 đưa tin nguyên nhân là phái viên cấp cao của Bộ Ngoại giao Triều Tiên Choe Son-hui đã bị phía Mỹ từ chối cấp thị thực.
Bà Choe có kế hoạch gặp các cựu quan chức Mỹ vào ngày 1 và 2.3 tại New York.
Hiện chưa rõ lý do tại sao Bộ Ngoại giao Mỹ không cấp thị thực song động thái này có thể bắt nguồn từ việc Bình Nhưỡng phóng thử tên lửa đạn đạo hôm 12.2 và nghi án một công dân Triều Tiên được cho là ông Kim Jong-nam, anh trai nhà lãnh đạo Kim Jong-un, bị sát hại tại Malaysia.
Nếu mọi việc diễn tiến đúng kế hoạch thì đây sẽ là lần đầu tiên một phái đoàn cấp cao Triều Tiên đến Mỹ kể từ năm 2011.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.