Mỹ truy tố 6 sĩ quan Nga tấn công mạng Ukraine, bầu cử Pháp, Thế vận hội

20/10/2020 15:36 GMT+7

Bộ Tư pháp Mỹ thông báo 6 sĩ quan tình báo quân đội Nga đã bị truy tố nhiều tội danh vì tấn công mạng nhắm vào lưới điện Ukraine, cuộc bầu cử ở Pháp năm 2017 và Thế vận hội Mùa đông năm 2018.

Theo thông báo của Bộ Tư pháp Mỹ ngày 19.10, 6 sĩ quan tình báo quân đội Nga bị cáo buộc đứng sau cuộc tấn công bằng phần mềm mã độc "NotPetya" nhắm vào máy tính của các doanh nghiệp trên toàn thế giới, gây thiệt hại gần 1 tỉ USD cho 3 công ty Mỹ.
Sáu bị cáo được công bố danh tính là Yuriy Sergeyevich Andrienko (32 tuổi); Sergey Vladimirovich Detistov (35 tuổi); Pavel Valeryevich Frolov (28 tuổi); Anatoliy Sergeyevich Kovalev (29 tuổi), Artem Valeryevich Ochichenko (27 tuổi); và Petr Nikolayevich Pliskin (32 tuổi).

Sĩ quan Nga bị Mỹ truy tố với cáo buộc tiến hành tấn công mạng hàng loạt

Ngoài ra, họ còn bị cáo buộc tấn công mạng nhắm vào những cơ quan, tổ chức tiến hành các cuộc điều tra quốc tế về vụ đầu độc bằng chất độc thần kinh cựu điệp viên hai mang Nga Sergei Skripal và con gái; cùng các phương tiện truyền thông và quốc hội ở Gruzia.
Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Mỹ John Demers cho biết 6 người Nga bị truy tố nhiều tội bao gồm âm mưu lạm dụng máy tính thực hiện hành vi gian lận và trộm cắp thông tin cá nhân, theo AFP.
Ông Demers cho biết các bị cáo phát động cuộc tấn công bằng phần mềm mã độc nhằm vào lưới điện ở Ukraine hồi tháng 12.2015 và tháng 12.2016; chiến dịch "hack và rò rỉ thông tin mật" chống lại đảng chính trị của Tổng thống Emmanuel Macron và các chính quyền địa phương ở Pháp trước thềm cuộc bầu cử năm 2017.
Theo ông Demers, Thế vận hội mùa đông PyeongChang 2018 ở Hàn Quốc trở thành mục tiêu tấn công mạng sau khi các vận động viên Nga bị cấm tham gia vì bê bối doping, tức dùng thuốc tăng cường hiệu suất thể thao bị cấm
“Trong lễ khai mạc Thế vận hội PyeongChang, 6 sĩ quan tình báo quân đội Nga tiến hành cuộc tấn công mạng bằng phần mềm mã độc mang tên “Kẻ hủy diệt Olympic”, xóa dữ liệu khỏi hàng ngàn máy tính hỗ trợ Thế vận hội, khiến chúng không thể hoạt động được”, ông Demers nói.
Cùng ngày, Ngoại trưởng Anh Dominic Raab cáo buộc cơ quan tình báo quân đội Nga đã thực hiện hoạt động do thám trên internet nhằm vào các mục tiêu liên quan đến Thế vận hội Tokyo (Nhật Bản) trước khi bị hoãn cho đến năm 2021 vì đại dịch Covid-19.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.