Nga bàn giao Việt Nam 4 trạm giám sát thử nghiệm tên lửa

10/01/2017 19:00 GMT+7

Bốn trạm quang điện tử di động Sazhen-TA dùng theo dõi và đo đạc thông số các vụ bắn thử tên lửa đã được tập đoàn NPK (Nga) cung cấp và triển khai tại Việt Nam.

Hãng tin TASS ngày 9.1 dẫn nguồn từ Tập đoàn chuyên về hệ thống thiết bị chính xác NPK cho biết các chuyên gia Nga đã huấn luyện đào tạo cán bộ Việt Nam làm việc với thiết bị và cùng tham gia khởi động hệ thống quan sát tại thao trường.

Theo đó, phía Nga đã lắp đặt vận hành và đưa vào khai thác bốn tổ hợp quang điện tử cơ động Sazhen-TA (14Sh27).

Triển khai hạ đặt hệ thống Sazhen-TA từ xe tải chuyên dụng NPK
Một hệ thống Sazhen-TA của NPK NPK

Các trạm cơ động Sazhen-TA (bố trí trên xe tải chuyên dụng) cung cấp thông số quỹ đạo bay của tên lửa như đo lường tầm xa và tọa độ góc của mục tiêu trong phạm vi quan sát bằng quang học và hồng ngoại trong mọi điều kiện ngày và đêm. Chúng cũng được thiết kế để ghi lại giai đoạn bay của tên lửa.

Theo NPK, hệ thống cơ động này có thể đo đạc mục tiêu bay ở khoảng cách từ 20 đến 1.000 km.

tin liên quan

Sức mạnh quân sự Việt Nam đứng thứ 17 thế giới
AEC News Today ngày 5.1 trích dẫn chỉ số Sức mạnh quân sự toàn cầu 2016 (Global Firepower 2016) mới công bố cho biết sức mạnh quân sự của Việt Nam đứng thứ 17 thế giới và thứ 2 ở Đông Nam Á, chỉ sau Indonesia.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.