Nga hoàn tất thử nghiệm trung tâm chỉ huy trên không mới

02/12/2015 10:15 GMT+7

Nga đã hoàn tất thử nghiệm trung tâm chỉ huy quân sự trên không, bố trí trên 1 máy bay Il-80, đề phòng trường hợp chiến tranh hạt nhân hoặc thảm hoạ toàn cầu khiến các trung tâm dưới đất ngưng hoạt động.

Nga đã hoàn tất thử nghiệm trung tâm chỉ huy quân sự trên không, bố trí trên 1 máy bay Il-80, đề phòng trường hợp chiến tranh hạt nhân hoặc thảm hoạ toàn cầu khiến các trung tâm dưới đất ngưng hoạt động.

Trung tâm chỉ huy quân sự trên không của Nga sẽ đặt trên máy bay Il-80 - Ảnh chụp màn hình RTTrung tâm chỉ huy quân sự trên không của Nga sẽ đặt trên máy bay Il-80 - Ảnh chụp màn hình RT
Trung tâm chỉ huy này được đặt trên một máy bay Ilyushin Il-80, một biến thể của máy bay chở khách thân rộng Il-86. Trung tâm có khả năng điều hành toàn bộ các lực lượng vũ trang của Nga trong trường hợp các trung tâm dưới đất ngưng hoạt động. Tập đoàn sản xuất các thiết bị liên hiệp Nga (UIMC) cho biết trung tâm trên không đã hoàn tất các quá trình kiểm tra và sẽ sẵn sàng hoạt động vào cuối năm 2015, theo đài RT ngày 1.12.
Hiện Nga có 4 trung tâm loại này đang hoạt động. Đội ngũ trên máy bay sẽ gồm các tướng lĩnh cấp cao, một tổ nhân viên và một tổ kỹ thuật.
Trung tâm này có thể đưa ra chiến lược và điều phối nhiệm vụ cho các lực lượng mặt đất, hải quân, không quân vũ trụ và các lực lượng tên lửa chiến lược. Trung tâm chỉ huy thế hệ mới này đã được cải thiện khả năng sống sót, chức năng vận hành và độ tin cậy. Hiện chỉ có Nga và Mỹ là 2 nước sở hữu những trung tâm chỉ huy trên không loại này, thường được gọi là "máy bay của ngày tận thế".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.