Nga phô diễn máy bay mới tại triển lãm hàng không

20/07/2017 00:00 GMT+7

Đến hẹn lại lên, Nga đã khai mạc cuộc Triển lãm hàng không và vũ trụ quốc tế (MAKS) 2017, diễn ra tại sân bay Zhukovsky ở ngoại ô thủ đô Moscow từ ngày 18 - 23.7.

Theo trang tin RBTH, điểm đặc biệt trong cuộc triển lãm lần này là Nga “trình làng” một số máy bay mới, trong đó có tiêm kích đa nhiệm thế hệ 4++ MiG-35 và trực thăng vận tải tấn công đa năng Mi-171 Sh-Vn.
Chiếc trực thăng này là phiên bản của dòng trực thăng Mi-8/17 được thiết kế riêng cho nhiệm vụ chống khủng bố.
Trong cuộc triển lãm, Nga còn trưng bày hơn 200 máy bay quân sự lẫn dân sự hiện đại.
Phát biểu tại cuộc khai mạc, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói: “Chúng tôi mong rằng sự kiện này sẽ góp phần vào việc tăng cường hợp tác sản xuất, đẩy mạnh hợp tác quốc tế, quảng bá sản phẩm của Nga tại các thị trường trong và ngoài nước. Một số cuộc đàm phán và ký kết hợp đồng lớn đang được lên kế hoạch”.
Theo truyền thông Nga, hơn 790 tập đoàn hàng không từ khoảng 35 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới cùng tham dự sự kiện được tổ chức hai năm một lần này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.