Nga sắp giao 2 chiến hạm Gepard cho VN

19/05/2017 07:09 GMT+7

Lãnh đạo nhà máy đóng tàu Nga cho biết chưa có kế hoạch về đơn đặt hàng tiếp theo.

Ngày 18.5, Hãng tin Sputnik dẫn lời ông Renat Mistahov, Tổng giám đốc Công ty cổ phần “Nhà máy Zelenodolsk mang tên Gorky”, khẳng định cặp tàu hộ vệ tên lửa Gepard-3.9 thứ hai sẽ được bàn giao cho hải quân VN trong nửa cuối năm 2017.
Ông Mistahov nói rõ chiếc thứ nhất đã vượt qua các yếu tố kiểm nghiệm nhà nước và việc sơn tàu cũng như đào tạo thủy thủ đoàn đang được tiến hành. Trong khi đó, chiếc thứ hai đang trải qua đợt kiểm nghiệm nhà nước.
Tổng giám đốc Mistahov cho biết thêm “chưa có kế hoạch về đơn đặt hàng tiếp theo”.
Cặp tàu Gepard-3.9 đầu tiên đã được giao cho VN vào năm 2011. Đó là hai chiếc 011 Đinh Tiên Hoàng và 012 Lý Thái Tổ. Tàu chiến Gepard 3.9 có lượng choán nước 2.200 tấn, có chức năng tấn công tàu mặt nước, săn ngầm, bảo vệ lãnh hải, chống cướp biển, tuần tra, cứu hộ...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.