Nga, UAE hợp tác sản xuất máy bay tàng hình

21/02/2017 14:59 GMT+7

Dự án phát triển máy bay chiến đấu thế hệ 5 (tàng hình) giữa Nga và UAE sẽ bắt đầu trong năm 2018 và chiếc máy bay đầu tiên dự kiến được chế tạo vào năm 2025.

Dự án này do hãng sản xuất quốc phòng Rostec của Nga hợp tác cùng Bộ Quốc phòng UAE phát triển. Mẫu chiến đấu cơ thế hệ 5 này được thiết kế trên cơ sở máy bay MiG-29 nhưng có công nghệ cao hơn và được trang bị động cơ, hệ thống điện tử và vũ khí tân tiến hơn, theo Bloomberg ngày 20.2 dẫn lời giám đốc điều hành Rostec, ông Sergey Chemezov phát biểu tại triển lãm quốc phòng quốc tế IDEX 2017 ở Abu Dhabi (UAE).
Theo ông Chemezov, hai bên sẽ bắt đầu làm việc vào năm 2018 và chiếc máy bay đầu tiên sẽ ra đời vào khoảng 7-8 năm sau đó. Trước đó, Bộ trưởng Công thương Nga Denis Manturov cho hay ý tưởng thiết kế chính cho mẫu máy bay này vẫn chưa được xác định, theo TASS.
Bên cạnh việc phát triển máy bay thế hệ 5, Nga cũng đang thương lượng để bán máy bay chiến đấu đa nhiệm Su-35 cho UAE, bên cạnh các khách hàng tiềm năng khác là Brazil và Indonesia.

tin liên quan

Nga chuẩn bị bán Su-35, S-400 cho 3 nước châu Á

Đại diện tập đoàn công nghệ cao Rostec của Nga ngày 17.2 dự đoán một hợp đồng xuất khẩu chiến đấu cơ tiên tiến Su-35 cho Indonesia sẽ được ký trong vài tháng tới.

Trung Quốc là khách hàng đầu tiên sở hữu loại máy bay thế hệ 4++ này của Nga. Hợp đồng giữa Nga và Trung Quốc trong thương vụ 24 chiếc Su-35 có giá trị khoảng 2 tỉ USD ký vào tháng 11.2015. Bốn chiếc Su-35 đầu tiên đã được bàn giao cho Trung Quốc vào tháng 12.2016 và 10 chiếc nữa dự kiến được giao trong năm nay. Mẫu máy bay thế hệ 5 duy nhất của Nga là PAK FA T-50 vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm.
Su-35 được trang bị 2 động cơ phản lực AL-117S, có tốc độ lên đến 2.500 km/giờ và tầm bay 3.400 km. Máy bay có 12 giá treo vũ khí có thể mang theo nhiều loại bom và tên lửa; đồng thời được trang bị 1 pháo 30 mm.
Chuyên san The Diplomat gần đây cho rằng Trung Quốc quan tâm đến Su-35 chủ yếu là do máy bay này sở hữu động cơ AL-117S mạnh mẽ. Chuyên san này lập luận rằng vì Nga không đồng ý bán riêng động cơ nên Trung Quốc mới chịu mua máy bay Su-35. Trung Quốc được cho là gặp khó khăn trong việc thiết kế và sản xuất động cơ mới cho 2 mẫu máy bay chiến đấu tàng hình J-20 và J-31.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.