Nga xây 2 căn cứ quân sự mới tại quần đảo tranh chấp với Nhật

01/12/2015 21:57 GMT+7

Nga bắt đầu xây dựng hai căn cứ quân sự mới trên quần đảo Nam Kuril/Vùng lãnh thổ phía bắc đang tranh chấp với Nhật Bản.

Nga bắt đầu xây dựng hai căn cứ quân sự mới trên quần đảo Nam Kuril/Vùng lãnh thổ phía bắc đang tranh chấp với Nhật Bản.

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev thăm đảo Iturup thuộc quần đảo Nam Kuril/Vùng lãnh thổ phía bắc đang tranh chấp với Nhật Bản hồi tháng 8.2015 - Ảnh: AFPThủ tướng Nga Dmitry Medvedev thăm đảo Iturup thuộc quần đảo Nam Kuril/Vùng lãnh thổ phía bắc đang tranh chấp với Nhật Bản hồi tháng 8.2015 - Ảnh: AFP
Nga đang xây dựng hai căn cứ quân sự trên đảo Iturup và Kunashir, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết trong cuộc họp với các quan chức quân đội cấp cao của nước này, theo AFP.
Quan hệ Moscow và Tokyo căng thẳng trong nhiều thập niên qua vì quần đảo Nam Kuril (theo cách gọi của Nga)/Vùng lãnh thổ phía bắc (theo cách gọi của Nhật Bản). Khoảng 19.000 người Nga sống trên những hòn đảo ở quần đảo này, do quân đội Liên Xô chiếm đóng trong những ngày cuối cùng trước khi kết thúc chiến tranh thế giới thứ 2.
Nhật và Nga đến nay vẫn chưa chính thức đạt được bất kỳ thỏa thuận nào về quần đảo này, căng thẳng hai bên gây ảnh hưởng mối quan hệ thương mại song phương trong nhiều thập niên qua.
Quân đội Nga cho hay 2 căn cứ quân sự mới sẽ giúp “tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng binh sĩ ở tiền tuyến phía đông của Nga”, theo AFP. Nga lên kế hoạch xây tổng cộng 392 công trình trên các đảo, bao gồm trường học, trường mẫu giáo, trung tâm giải trí và ký túc xá.
“Năm nay, chúng tôi ưu tiên hoàn tất các công trình trọng yếu và xây dựng cơ sở hạ tầng để tiếp nhận binh sĩ và thiết bị quân sự", ông Shoigu nói.
Hồi tháng 8.2015, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã đến thăm đảo Iturup thuộc Nam Kuril/Vùng lãnh thổ phương bắc, kích ngòi làn sóng phản đối giận dữ từ Nhật Bản.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã loại trừ việc thỏa hiệp với Nhật về quần đảo này, đồng thời nói với Ngoại trưởng Nhật Fumio Kishida hồi tháng 9.2015 rằng Tokyo phải chấp nhận “những hiện thực lịch sử sau chiến tranh”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.