Người cao tuổi nhất thế giới qua đời

17/04/2017 07:08 GMT+7

Cụ bà người Ý Emma Morano (ảnh), người cao tuổi nhất thế giới, đã qua đời vào ngày 15.4, hưởng thọ 118 tuổi, theo tờ La Stampa .

Cụ sinh ngày 29.11.1899 và là người cuối cùng được ghi nhận đã sống qua 3 thế kỷ. Cụ Morano trở thành người sống thọ nhất thế giới vào tháng 5.2016 sau khi người giữ kỷ lục trước đó là cụ bà người Mỹ Susannah Mushatt Jones (sinh tháng 7.1899) qua đời ở TP.New York.
Cụ Morano là công nhân dệt may và vẫn chăm chỉ làm việc đến năm 75 tuổi. Cụ vẫn có thể thực hiện hầu hết sinh hoạt hằng ngày cho đến năm 115 tuổi.
Cụ Morano có chế độ ăn uống rất đặc biệt được áp dụng từ năm 20 tuổi sau một cơn bệnh: ăn 3 quả trứng/ngày, trong đó có 2 trứng sống vào buổi sáng và 1 trứng chiên vào buổi trưa. Hiện người cao tuổi nhất thế giới là cụ bà Violet Brown người Jamaica, sinh ngày 10.3.1900. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.