Người phát hiện mảnh vỡ MH370 tại Reunion tìm thấy vật thể mới

07/03/2016 10:21 GMT+7

Người đàn ông tìm thấy phần cánh liệng của máy bay MH370 tại đảo Reunion hồi năm 2015 vừa phát hiện thêm một mảnh vỡ nữa và đã giao cho cảnh sát.

Người đàn ông tìm thấy phần cánh liệng của máy bay MH370 tại đảo Reunion hồi năm 2015 vừa phát hiện thêm một mảnh vỡ nữa và đã giao cho cảnh sát.

Mảnh vỡ thuộc cánh liệng treo của MH370 tìm thấy tại đảo Reunion thuộc Pháp hồi tháng 7.2015 - Ảnh: ReutersMảnh vỡ thuộc cánh liệng treo của MH370 tìm thấy tại đảo Reunion thuộc Pháp hồi tháng 7.2015 - Ảnh: Reuters
Johnny Begue là một cư dân tại đảo Reunion, lãnh thổ của Pháp ở Ấn Độ Dương. Hồi tháng 7.2015, ông là người phát hiện mảnh vỡ thuộc bộ phận cánh liệng treo của chiếc máy bay mất tích MH370 thuộc hãng Malaysia Airlines. Ông Begue ngày 6.3 cho hay đã phát hiện thêm một vật thể nữa nghi của MH370 hôm 3.3 và đã giao cho cảnh sát, theo AFP ngày 7.3.
Ông Begue kể khi đang chạy bộ ngoài bờ biển thì phát hiện một vật thể có kích thước khoảng 40x20 cm, một mặt màu xanh còn mặt kia màu xám. Vật thể này nhẹ và có cấu trúc giống như mảnh cánh liệng treo năm ngoái.
Từ khi tìm được mảnh vỡ vào năm 2015, ông Begue bắt đầu rà soát vùng bờ biển ở đảo này để mong phát hiện thêm, vì “nếu thời tiết xấu, có thể sóng biển sẽ cuốn nhiều thứ vào bờ”. Tính đến nay, mảnh vỡ mà người đàn ông này phát hiện là phần duy nhất được xác nhận thuộc máy bay MH370.
Ông Johnny Begue, người đã tìm ra mảnh vỡ duy nhất được xác nhận là của MH370 cho đến thời điểm này - Ảnh: AFP
Máy bay Boeing 777, chuyến bay số hiệu MH370, chở theo 239 người và mất tích khi đang trên đường từ thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia) sang Bắc Kinh (Trung Quốc) ngày 8.3.2014. Cách đây vài ngày, một nhà điều tra nghiệp dư người Mỹ cũng phát hiện một mảnh vỡ nghi của MH370 tại Mozambique, cách đảo Reunion 2.100 km về phía tây. Vật thể này dài 1 m và đã được đưa đến Úc để xác minh.
Bộ trưởng Giao thông Malaysia, ông Liow Tiong Lai hôm 2.3 nói rằng theo những thông tin ban đầu thì nhiều khả năng vật thể đó là của máy bay Boeing 777, cùng loại với MH370.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.