Người tự kỷ thiệt mạng vì bị bỏ quên trên xe buýt

18/07/2017 07:26 GMT+7

Một chàng trai Nhật mắc chứng tự kỷ đã tử vong sau khi bị bỏ mặc suốt khoảng 6 giờ đồng hồ trên xe buýt dưới cái nóng hầm hập.

Hãng Kyodo đưa tin sự việc đau lòng trên xảy ra tại Trung tâm phúc lợi xã hội Cosmos Earth ở TP.Ageo thuộc tỉnh Saitama, miền đông nước Nhật.
Do bị tự kỷ và mất khả năng giao tiếp nên chàng trai 19 tuổi không thể tự xuống xe hay kêu cứu. Thời điểm đó, nhiệt độ ngoài trời hơn 33oC.
Cảnh sát địa phương cho biết các nhân viên ở Cosmos Earth có lẽ đã quên đưa nạn nhân ra khỏi xe sau khi hỗ trợ 4 bệnh nhân khác vào trung tâm. Mãi đến khi Cosmos Earth sắp đóng cửa vào buổi chiều thì các nhân viên mới phát hiện thiếu nạn nhân. Sau đó, chàng trai được nhanh chóng đưa đến bệnh viện song đã quá muộn.
Vào thời điểm được tìm thấy, thân nhiệt của thanh niên trên là 41,40C. Nguyên nhân tử vong bị cho là do say nắng. Cảnh sát đã mở cuộc điều tra và sẽ khởi tố Trung tâm Cosmos Earth tội thiếu trách nhiệm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.