Chủ nhà hàng Việt tại Mỹ bị bắt

11/09/2010 02:15 GMT+7

Bùi Quốc Kiệt, chủ của 3 nhà hàng Việt Nam tại hạt Fairfax, bang Virginia, Mỹ vừa bị bắt với cáo buộc thuê lao động là người nhập cư trái phép, theo tờ Washington Post hôm qua.

Ông Kiệt, 50 tuổi, sống tại Centreville, sở hữu 3 nhà hàng cùng mang tên Viet House tại thành phố Fairfax và khu vực Alexandria thuộc hạt Fairfax. Theo hồ sơ của tòa án, cảnh sát bắt đầu điều tra từ năm ngoái vì tình nghi ông này rửa tiền nhưng phát hiện ông thuê những người nhập cư bất hợp pháp làm việc. Các nhân viên của ông Kiệt khai những người đứng bếp được trả 100 USD/ngày và những người dọn dẹp nhận 75 USD/ngày. Ông Kiệt trả lương cho họ bằng tiền mặt, 2 tuần một lần. Một số người đã làm việc cho ông từ 5 năm nay. Ông Kiệt khai ông biết mình đang thuê người nhập cư trái phép nhưng nói đó là chuyện bình thường trong ngành kinh doanh nhà hàng ở Mỹ. Ông đã được thả sau khi nộp tiền bảo lãnh. Phiên tòa xét xử đầu tiên dự kiến diễn ra vào hôm nay.

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.