Nhà Trắng bác bỏ “vùng không súng” quanh tổng thống

16/08/2013 03:00 GMT+7

Sau các vụ xả súng kinh hoàng trong thời gian qua tại Mỹ, chính quyền Tổng thống Barack Obama đang nỗ lực siết chặt quy định về sở hữu và sử dụng súng.

Tuy nhiên, mới đây đã có hơn 40.000 người ký đơn kiến nghị yêu cầu thành lập “vùng không súng” xung quanh tổng thống, phó tổng thống và gia đình của họ.

Theo tờ The Hill, những người này cảm thấy bất mãn vì Tổng thống Obama luôn được mật vụ được trang bị vũ khí tận răng bảo vệ trong khi lại muốn “hạn chế quyền tự vệ của người dân”.

Dĩ nhiên, kiến nghị này đã bị Nhà Trắng thẳng thừng bác bỏ với lý do ông Obama luôn phải đối mặt những đe dọa nghiêm trọng và thường trực. Bên cạnh đó, đã có luật quy định tổng thống phải được bảo vệ 24/24, sau khi Tổng thống William McKinley bị ám sát hồi năm 1901.

H.G

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.