Nhật nhận máy bay tàng hình F-35 đầu tiên tại Mỹ

02/12/2016 23:12 GMT+7

Lực lượng phòng vệ trên không của Nhật Bản (JASDF) vừa nhận chiếc tiêm kích tàng hình F-35A đầu tiên dành cho lực lượng này tại Căn cứ không quân Luke (bang Arizona, Mỹ).

Đây là bước ngoặt lớn trong chương trình mua F-35A của JASDF để thay thế các máy bay F-4J già cỗi, được đưa vào hoạt động từ đầu thập niên 1970, theo chuyên san IHS Jane's Defence Weekly ngày 2.12.
Chiếc F-35A vừa được bàn giao cho JASDF sẽ gia nhập phi đội huấn luyện quốc tế tại căn cứ Luke, đơn vị sẽ hướng dẫn các phi công và những nhà bảo trì của Israel, Nhật, Hàn Quốc, Úc, Canada, Đan Mạch, Ý, Na Uy, Hà Lan và Thổ Nhĩ Kỳ.
Trước đó, chính phủ Nhật tuyên bố sẽ mua 28 chiếc F-35A trong vòng 5 năm tới và mua tổng cộng 42 chiếc. Hợp đồng mua 42 chiếc F-35A có trị giá lên tới 14 tỉ USD, bao gồm dịch vụ bảo trì và sửa chữa, nhưng con số này có thể tăng lên, theo IHS Jane's Defence Weekly. Trong đó có 4 chiếc được chế tạo tại bang Texas và 38 chiếc còn lại sẽ được sản xuất nhượng quyền tại Nhật bởi Tập đoàn Công nghiệp nặng Mitsubishi.
Theo kế hoạch, phi đội F-35A bắt đầu đến Nhật vào năm 2017 và lúc đầu sẽ được triển khai đến căn cứ không quân Misawa, đông bắc nước này.

tin liên quan

Israel mua thêm 17 máy bay tàng hình F-35
Văn phòng Thủ tướng Israel ngày 27.11 thông báo sẽ mua thêm 17 chiếc máy bay tàng hình F-35 của Mỹ nhằm tăng cường năng lực phòng vệ của đất nước 'trước mọi kẻ thù'.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.