Nigeria bất ổn do giá xăng tăng

11/01/2012 00:36 GMT+7

Ngày 10.1, Nigeria tiếp tục chìm trong đợt biểu tình lớn trên toàn quốc nhằm phản đối chính phủ chấm dứt trợ giá xăng, theo Reuters.

Từ ngày 1.1, chính phủ Nigeria không còn trợ giá nhập khẩu xăng, đẩy giá nhiên liệu tăng hơn gấp đôi, lên tới 150 naria (0,9USD)/lít, trong khi phần lớn người dân có mức sống chưa tới 2 USD/ngày. Hàng chục ngàn người phẫn nộ đã nổi lửa đốt vỏ xe trên nhiều con đường ở các thành phố lớn. Cơ quan nhà nước, ngân hàng và các công ty lớn ở nhiều nơi đều đóng cửa trong khi hệ thống giao thông hầu như tê liệt.

Trong ngày biểu tình đầu tiên 9.1, cảnh sát dùng đạn thật, hơi cay để trấn áp và ít nhất 3 người chết cùng hàng chục người bị thương trong các cuộc đụng độ, theo Reuters. Tổng thống Goodluck Jonathan khẳng định không thay đổi quyết định còn các nghiệp đoàn tuyên bố tiếp tục biểu tình cho đến khi giá xăng trở lại như trước.

Văn Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.