Oạch tạc cơ Mỹ áp sát Triều Tiên

24/09/2017 08:41 GMT+7

Oanh tạc cơ chiến lược B-1B của Mỹ ngày 23.9 đã thực hiện sứ mệnh bay ngoài khơi bờ biển phía đông của CHDCND Triều Tiên nhằm gửi thông điệp rõ ràng về các lựa chọn quân sự của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Giữa lúc tình hình bán đảo Triều Tiên chưa có dấu hiệu hạ nhiệt căng thẳng, máy bay ném bom B1-B của Không quân Mỹ đã xuất kích từ căn cứ quân sự Andersen tại đảo Guam với sự hộ tống của các chiến đấu cơ F-15C tại căn cứ Kadena ở Okinawa bay vào không phận quốc tế trên vùng biển phía đông của Triều Tiên, theo Yonhap.
Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Dana White cho biết: "Đây là nơi xa nhất về phía bắc của khu vực phi quân sự (DMZ) mà máy bay chiến đấu hoặc máy bay ném bom của Mỹ từng bay ngoài khơi bờ biển Triều Tiên trong thế kỷ 21, nhấn mạnh sự nghiêm túc trong cách chúng tôi nhìn nhận sự hành xử liều lĩnh của Triều Tiên".
Lầu Năm Góc khẳng định sứ mệnh bay lần này gửi đi thông điệp rõ ràng rằng Mỹ có nhiều lựa chọn quân sự và đã chuẩn bị để sử dụng đầy đủ sức mạnh đối phó với bất kỳ mối đe dọa nào xuất phát từ Bình Nhưỡng.
Trước đó không lâu, Tổng thống Donald Trump từng cảnh báo trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc sẽ hủy diệt hoàn toàn Triều Tiên. Phát biểu này vấp phải phản ứng mạnh mẽ từ Bình Nhưỡng.
Ngày 23.6, chỉ ít giờ sau khi Mỹ điều oanh tạc cơ tới thị uy, Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho nói tấn công lục địa Mỹ bằng tên lửa là điều khó tránh khỏi.
Trong bài phát biểu trước Đại hội đồng, ông Ri lên tiếng chỉ trích Tổng thống Trump, đồng thời cho rằng chủ nhân Nhà Trắng sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Ngoại trưởng Triều Tiên khẳng định nước này "sẵn sàng tự vệ" nếu phát hiện bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Mỹ tiến hành cuộc tấn công nhắm vào cơ quan đầu não hoặc tấn công quân sự chống lại Triều Tiên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.