Ông Blair bị chất vấn về chiến tranh Iraq

29/01/2010 23:27 GMT+7

Theo hãng tin AP, cựu Thủ tướng Anh Tony Blair hôm qua đã phải đối mặt với cuộc chất vấn đầy khó khăn về quyết định của ông ủng hộ cuộc chiến Iraq do Mỹ dẫn đầu vào năm 2003. Cuộc điều trần được chờ đợi sẽ làm rõ nội dung chính của cuộc điều tra do Chính phủ Anh thực hiện nhằm xem xét kỹ lưỡng những mưu tính phía sau hậu trường, vốn đã đưa xứ sương mù đến cuộc chiến tranh tốn kém và không được lòng dân.

Trong số những người có mặt tại Trung tâm Triển lãm London để chứng kiến cuộc điều trần có cả thân nhân các binh sĩ và dân thường đã chết hoặc mất tích tại Iraq. Cựu Thủ tướng Anh đã vào trung tâm bằng cửa sau để tránh hàng trăm người biểu tình phản đối. Ông Blair bị chất vấn về những lời cáo buộc rằng ông và bộ sậu thân tín quyết tâm lật đổ Tổng thống Saddam Hussein đến độ thổi phồng nội dung báo cáo tình báo về cái gọi là vũ khí hủy diệt hàng loạt của Iraq. Ông cũng bị “quay” về việc đã bày tỏ sự ủng hộ về thời điểm tiến hành chiến tranh Iraq với Tổng thống Mỹ George W.Bush, khi một số nhân chứng cho rằng ông đã làm điều này vào tháng 4.2002, tức hơn 1 năm trước khi Quốc hội Anh phê chuẩn sự can thiệp quân sự.

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.