Pháp bắt 2 nghi phạm khủng bố trước vòng bầu cử tổng thống

18/04/2017 18:28 GMT+7

Tổng cục An ninh nội địa Pháp đã theo dõi hai nghi phạm từ tuần trước và bắt giữ ngay khi những người này chuẩn bị ra tay.

Tờ The Local ở Pháp ngày 18.4 đưa tin cảnh sát nước này đã bắt giữ 2 người đàn ông tình nghi có kế hoạch tấn công khủng bố trước vòng đầu tiên của cuộc bầu cử tổng thống.
Hai nghi phạm 23 và 29 tuổi bị các nhân viên tình báo thuộc Tổng cục An ninh nội địa bắt tại thành phố Marseille. Theo Reuters, hai nghi phạm này đã bị theo dõi từ tuần trước.
Truyền thông Pháp dẫn nguồn các nhân viên điều tra cho hay hai người bị bắt ngay trước khi tiến hành vụ tấn công.

tin liên quan

Paris, Nice và những chuỗi khủng bố kinh hoàng tại Pháp
Vụ xe tải tông vào đám đông khiến ít nhất 77 người thiệt mạng tại Nice là một trong số các vụ tấn công liên tiếp tại Pháp trong 2 năm qua, gợi nhớ lại chuỗi sự kiện đẫm máu tương tự vào những năm 1980.
Pháp đã tăng cường nhiều biện pháp an ninh kể từ sau các vụ tấn công khủng bố tại Paris vào năm 2015 và tại Nice năm ngoái khiến tổng cộng hơn 200 người thiệt mạng.
Cảnh sát lo ngại những kẻ tấn công khủng bố đang nhằm vào cuộc bầu cử. Bộ trưởng Nội vụ Matthias Fekl thông báo đã điều động khoảng 50.000 nhân viên an ninh tại 67.000 điểm bỏ phiếu trên cả nước để đề phòng tấn công khủng bố và duy trì an ninh.
Trước đó, ông Fekl phát biểu trên tờ The Journal du Dimanche cảnh báo nguy cơ tấn công khủng bố “cao và mọi lúc”.
Vòng đầu tiên của cuộc bầu cử tổng thống Pháp sẽ diễn ra vào ngày 23.4 và vòng 2 vào ngày 7.5.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.