Pháp, Đức bất đồng về EU

25/05/2012 03:38 GMT+7

Hai nước này tranh luận quyết liệt tại Hội nghị thượng đỉnh EU vừa diễn ra rạng sáng 24.5 (giờ VN) tại Brussels, Bỉ. Tân Tổng thống Pháp François Hollande khẳng định lối thoát cho khối này còn phụ thuộc vào tăng trưởng kinh tế.

Trong khi đó, Đức vẫn cho rằng cần tập trung giải quyết khủng hoảng nợ EU bằng các biện pháp thắt lưng buộc bụng hà khắc. Ngoài ra, ông Hollande còn tranh luận để EU có thể sớm ký “thỏa thuận tăng trưởng” và xem xét lại việc phát hành trái phiếu chung của khối, theo tờ Le Figaro.

Đồng thời, Paris muốn đàm phán để các nước đang khủng hoảng nghiêm trọng như Tây Ban Nha có thể vay với lãi suất thấp. Thế nhưng, sau 5 giờ họp khá căng thẳng, ông Hollande vẫn chưa thể thuyết phục được Thủ tướng Đức Angela Merkel. Tuy nhiên, những bước đi trên của Tổng thống Hollande vẫn đủ sức giữ vững cam kết khi tranh cử là đảm bảo vị thế của Paris trước Berlin.

Lan Chi

>> Bắt ba nghi phạm khủng bố trước thềm Hội nghị thượng đỉnh NATO
>> Hai máy bay xâm phạm vùng cấm bay ở Hội nghị G8
>> Tổng thống Nga không dự Hội nghị G8
>> Hy Lạp phải bầu cử lại vì không tìm ra chính phủ mới
>> Thủ tướng Đức đại bại tại cuộc bầu cử bang đông dân nhất nước

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.