Pháp sẽ rút quân khỏi Afghanistan sớm hơn dự kiến?

21/10/2012 22:55 GMT+7

(TNO) Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Pháp BFM hôm 20.10, Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Laurent Fabius cho biết nước này sẽ rút quân khỏi Afghanistan sớm hơn dự kiến, tức là trước khi hết năm 2012.

Ngoại trưởng Fabius cũng cho biết một vài binh sĩ chịu trách nhiệm về việc di dời vũ khí và huấn luyện quân đội Afghanistan sẽ ở lại, đồng thời tuyên bố không có lực lượng chiến đấu của Pháp hiện diện.

Trước đó, trong chiến dịch tranh cử của mình hồi tháng 5 vừa qua, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã cam kết sẽ rút quân khỏi Afghanistan vào cuối năm 2012.

Pháp tham gia vào liên minh do NATO dẫn đầu đến Afghanistan từ cuối năm 2001 nhằm chống lại phiến quân Taliban. Hiện có khoảng 2.500 binh sĩ Pháp tại thủ đô Kabul và tỉnh Kapisa (Afghanistan) so với 4.000 binh sĩ cách đây một năm.

NATO và Lực lượng Hỗ trợ An ninh Quốc tế (ISAF) cũng dự định rút 130.000 binh sĩ khỏi Afghanistan vào cuối năm 2014, theo RIA Novosti.

Trương Y Vân

>> Bộ trưởng Mỹ nổi đóa với tổng thống Afghanistan
>> Taliban chấp nhận cho Mỹ ở lại Afghanistan
>> Mỹ đình chỉ huấn luyện tại Afghanistan
>> Máy bay của tướng Mỹ bị tấn công ở Afghanistan
>> Afghanistan bãi nhiệm 2 bộ trưởng an ninh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.