Phát hiện động đất tại Triều Tiên, nghi thử hạt nhân

23/09/2017 17:35 GMT+7

Một vụ động đất mạnh 3,4 độ Richter vừa xảy ra tại CHDCND Triều Tiên nghi do một vụ nổ gây ra, theo cơ quan khảo sát địa chấn của Trung Quốc.

Trung tâm các mạng lưới động đất Trung Quốc (CENC) ngày 23.9 công bố dữ liệu cho thấy một trận động đất mạnh 3,4 độ Richter xảy ra ở vùng đông bắc Triều Tiên, nghi do một vụ nổ hạt nhân, theo Tân Hoa xã.
CENC thông báo trận động đất xảy ra vào 15 giờ 30 (giờ Việt Nam) ở độ sâu 0 km. Rung chấn này xảy ra gần như ngay tại vùng mà Triều Tiên thử hạt nhân lần thứ 6 hôm 3.9.
Cơ quan khí tượng Hàn Quốc thì cho biết phát hiện trận động đất tại vùng Kilji ở tỉnh Hamgyong Bắc, theo Yonhap. Cơ quan này đang phân tích bản chất của trận động đất nhưng theo đánh giá sơ bộ thì đó có thể bắt nguồn từ nguyên nhân tự nhiên vì không phát hiện sóng âm đặc biệt giống những trận động đất do con người gây ra.
Tổng thư ký Lassina Zerbo của Tổ chức hiệp ước cấm thử vũ khí hạt nhân toàn diện (CTBTO) thông báo đang phân tích hoạt động địa chấn bất thường có cường độ thấp tại Triều Tiên và sẽ sớm cho biết kết quả.
Hôm 3.9, Triều Tiên thử hạt nhân lần 6 tại bãi thử Punggye-ri mạnh gấp nhiều lần 5 thử nghiệm trước nay. Vụ thử gây động đất mạnh 6,3 độ Richter và có sức công phá ước tính mạnh gấp 11 lần quả bom nguyên tử Mỹ thả xuống thành phố Nagasaki của Nhật trong Thế chiến 2.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.