Philippines kiểm tra ma túy đột xuất với học sinh

20/02/2017 06:33 GMT+7

Bộ Giáo dục Philippines sẽ tiến hành kiểm tra ma túy đột xuất đối với các học sinh trung học nhằm hỗ trợ chiến dịch chống ma túy do Tổng thống Rodrigo Duterte khởi xướng, theo tờ The Philippine Star.

Bộ trưởng Giáo dục Philippines Leonor Briones ngày 19.2 đã ra chỉ thị tiến hành tập huấn kéo dài 3 ngày cho các lãnh đạo ở những trường công lập để chuẩn bị kiểm tra ma túy đột xuất giáo viên và học sinh.
“Hỗ trợ chiến dịch bài trừ ma túy của chính phủ, Bộ Giáo dục áp dụng nhiều biện pháp, bao gồm kiểm tra ma túy đột xuất đối với giáo viên, cán bộ ngành giáo dục và học sinh trung học”, bà Briones nói.
Theo The Philippine Star, Bộ Giáo dục Philippines sẽ phối hợp với các bộ ngành khác, như Bộ Y tế, để tiến hành kiểm tra ma túy. Bà Briones lưu ý trước khi tiến hành kiểm tra ma túy, lãnh đạo các trường học phải đảm bảo được sự đồng thuận của phụ huynh học sinh.
Chiến dịch chống ma túy của Tổng thống Duterte đã khiến hơn 7.700 người thiệt mạng trong vòng 7 tháng qua.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.