Phó tổng thống Afghanistan qua đời

10/03/2014 00:30 GMT+7

Phó tổng thống của Afghanistan Mohammad Quasim Fahim đã qua đời ở tuổi 57 vào hôm qua, chỉ vài tuần trước khi nước này bầu tổng thống mới. Văn phòng Tổng thống Afghanistan cho biết ông Fahim qua đời vì bệnh.

Chính phủ Afghanistan đã ra lệnh tổ chức 3 ngày quốc tang kể từ hôm nay. Là Tư lệnh Liên minh phương Bắc, lực lượng hợp tác với Mỹ trong cuộc chiến lật đổ Taliban năm 2001, Nguyên soái Fahim từng đảm nhiệm vị trí Bộ trưởng Quốc phòng trước khi trở thành Phó tổng thống thứ nhất năm 2009.

Trước cuộc bầu cử năm 2009, ông từng sống sót sau một âm mưu ám sát khi đoàn xe của ông bị Taliban tấn công bằng súng phóng lựu và súng máy, theo AFP. Ông Fahim qua đời trước thềm cuộc bầu cử ngày 5.4 để chọn người kế nhiệm Tổng thống Hamid Karzai, người không được phép tranh cử nhiệm kỳ thứ 3.

Ứng cử viên tổng thống Hedayat Amin Arsala nhận xét với AP rằng cái chết của ông Fahim sẽ tác động đến diễn biến chính trị tương lai của Afghanistan.

Sơn Duân

>> Taliban nói Mỹ sẽ rút quân khỏi Afghanistan như quân Liên Xô
>> Taliban bắt được quân khuyển của NATO tại Afghanistan
>> Tổng thư ký LHQ lên án vụ đánh bom ở Afghanistan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.