Phó tổng thống Philippines chỉ trích chiến dịch chống ma túy của ông Duterte

15/03/2017 19:05 GMT+7

Trong video phát trước Ủy ban về ma túy của Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Phó tổng thống Philippines Leni Robredo ngày 15.3 chỉ trích chiến dịch chống ma túy của Tổng thống Rodrigo Duterte rằng không thể giải quyết vấn đề “chỉ bằng súng đạn”.

Hơn 8.000 người đã thiệt mạng kể từ lúc Tổng thống Duterte bắt đầu chiến dịch chống ma túy hồi cuối tháng 6.2016. Hơn 2.500 người bị giết trong chiến dịch truy quét của cảnh sát mà theo lực lượng này là phải nổ súng để tự vệ, theo Reuters.
Các tổ chức bảo vệ nhân quyền cáo buộc cảnh sát đã tiến hành các vụ giết người không qua xét xử, nhắm vào những người nghiện và buôn bán ma túy. Tuy vậy, cảnh sát Philippines bác bỏ cáo buộc này.
Trong đoạn video phát tại cuộc họp thường niên của Ủy ban về ma túy của Liên Hiệp Quốc ở Geneva ngày 15.3, Phó tổng thống Philippines, bà Leni Robredo chỉ trích những vụ giết người trong chiến dịch chống ma túy là “hành quyết tập thể”. Người dân Philippines đang “vô vọng và cần có sự giúp đỡ”, bà Robredo nói.
“Số người chết vì những vụ giết chóc liên quan đến chiến dịch chống ma túy ngày càng gia tăng. Người dân Philippines không cần gì khác ngoài môi trường sống an toàn”, theo bà Robredo. 
Chính phủ Philippines hiện chưa có bình luận gì về đoạn video của bà Robredo.
Phó tổng thống Robredo là một trong số ít quan chức cấp cao Philippines lên tiếng phản đối chiến dịch chống ma túy của Tổng thống Duterte, theo Reuters.

tin liên quan

Tiết lộ âm mưu lật đổ ông Duterte
Nghị sĩ Philippines Alan Peter Cayetano khẳng định các nhóm đối lập đang âm mưu kích động làn sóng phản đối nhằm hạ bệ Tổng thống Rodrigo Duterte.
Gần đây, Tổng thống Duterte còn mô tả 4 triệu người Philippines là “nô lệ của ma túy”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.