'Quan hệ Canada - Trung Quốc đối diện thách thức nghiêm trọng'

23/08/2019 06:00 GMT+7

Ngày 22.8, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đổ lỗi cho Canada làm xấu đi mối quan hệ giữa hai bên, đồng thời yêu cầu trả tự do cho Phó chủ tịch tập đoàn Huawei.

“Hiện tại mối quan hệ Trung Quốc-Canada đang đối diện nhiều thách thức nghiêm trọng. Trách nhiệm này là hoàn toàn từ phía Canada”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng tuyên bố trong buổi họp báo tại Bắc Kinh ngày 22.8, theo AFP.
Ông Cảnh đồng thời yêu cầu Ottawa “ngay lập tức” trả tự do cho Phó chủ tịch tập đoàn Huawei Mạnh Vãn Chu.
Canada bắt giữ bà Mạnh theo yêu cầu của Mỹ hồi tháng 12.2018. Bà Mạnh bị cáo buộc che giấu mối liên hệ của Huawei với một công ty làm ăn với Iran bất chấp lệnh trừng phạt của Mỹ. Bà Mạnh đang đối mặt nguy cơ bị trục xuất sang Mỹ.
Ông Cảnh đồng thời yêu cầu Canada chấm dứt các tuyên bố và động thái mà Trung Quốc cho là "vô trách nhiệm" liên quan đến tình hình ở Hồng Kông.

Doanh nhân Michael Spavor (trái) và cựu nhân viên ngoại giao Michael Kovrig

Ảnh chụp màn hình Twitter

Chỉ trước đó một ngày, Thủ tướng Canada Justin Trudeau tuyên bố “quyết bảo công dân và lợi ích quốc gia” và “sẽ không bao giờ chùn bước” trước Trung Quốc.
Thủ tướng Trudeau từng đích thân kêu gọi Trung Quốc trả tự do ngay lập tức cho hai công dân Canada bị bắt giữ. Tuy nhiên, Bắc Kinh bị cho là phớt lờ yêu cầu này, theo Reuters.
Phía chính phủ Canada lên án Trung Quốc bắt giữ tùy tiện cựu nhân viên ngoại giao Michael Kovrig và doanh nhân Michael Spavor. Hai người này bị bắt giữ ở Trung Quốc ngay sau vụ bà Mạnh.
Các nhà ngoại giao phương Tây cho rằng động thái bắt công dân Canada nhằm trả đũa vụ Phó chủ tịch Huawei. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố hai công dân Canada bị tình nghi “gây phương hại an ninh quốc gia”.

[VIDEO] Phó Chủ tịch Huawei kiện Canada sau lệnh dẫn độ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.