Quốc hội Venezuela bỏ phiếu phế truất tổng thống

11/01/2017 07:31 GMT+7

Ngày 10.1, Quốc hội do phe đối lập kiểm soát của Venezuela bỏ phiếu phê chuẩn nghị quyết nhằm phế truất Tổng thống Nicolas Maduro.

Theo đài RT, 106 trong 167 nghị sĩ ủng hộ tiến hành bầu cử sớm, đồng thời cáo buộc ông Maduro “bỏ bê nhiệm vụ” và “quản lý kinh tế tồi tệ”.
Trong khi đó, các thành viên đảng PSUV của nhà lãnh đạo đã rời khỏi phòng họp để tẩy chay cuộc bỏ phiếu. Trên thực tế, kết quả biểu quyết chỉ mang tính biểu tượng vì ngay cùng ngày, Tòa án tối cao Venezuela tuyên bố nghị quyết trên đã vi hiến.
Về phần mình, Tổng thống Maduro cương quyết không từ chức và cáo buộc những thành phần chống phá “bắt tay cùng thế lực bên ngoài” gây ra cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội hiện nay. Tuy không tổ chức bầu cử sớm nhưng nhiều khả năng Venezuela sẽ trưng cầu ý dân về tín nhiệm đối với tổng thống.
Theo tờ The Guardian, nếu ông Maduro không vượt qua cuộc bỏ phiếu, người tạm nắm quyền điều hành đất nước đến hết nhiệm kỳ 6 năm, kết thúc vào tháng 4.2019, nhiều khả năng sẽ là Phó tổng thống Tareck El Aissami.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.