Rơi máy bay quân sự Mỹ: 16 người thiệt mạng

11/07/2017 13:53 GMT+7

Toàn bộ 16 người trên chiếc máy bay tiếp dầu KC-130 của lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ rơi ở bang Mississippi (Mỹ) chiều 10.7 (giờ địa phương) đã thiệt mạng.

Giám đốc cơ quan quản lý khẩn cấp hạt Leflore thuộc bang Mississippi Fred Randle thông báo toàn bộ 16 thi thể đã được tìm thấy tại hiện trường, theo CNN ngày 11.7.
Hiện tại, vẫn chưa có thông tin chính thức về nguyên nhân vụ rơi máy bay cũng như là điểm xuất phát và điểm đến. Lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ chỉ thông báo rằng chiếc máy bay KC-130 gặp tai nạn.
Đài truyền hình WNCN dẫn lời quan chức Alan Hammons tại sân bay Greenwood (hạt Leflore) cho biết chiếc máy bay gặp một "trục trặc về cấu trúc" ở độ cao khoảng 6.000 m. Trong khi đó, tờ The Clarion-Ledger đưa tin máy bay cất cánh từ căn cứ hỗ trợ hoạt động hải quân ở thành phố Millington, bang Tennessee.
Nhiên liệu từ chiếc máy bay gây ra cháy lớn ngăn cản nỗ lực tiếp cận của lực lượng cứu hỏa. Cảnh sát trưởng hạt Leflore Ricky Banks cho hay hầu hết nạn nhân được cho là lính thủy quân lục chiến. Bên cạnh đó, ông nói rằng cuộc tìm kiếm vẫn được tiếp tục dù trời tối.
Máy bay KC-130 tiếp nhiên liệu cùng lúc cho 2 trực thăng CH-53E  Reuters

KC-130 là biến thể tiếp dầu của máy bay vận tải C-130 Hercules. với 4 động cơ tuốc bin cánh quạt, có thể chở theo lượng nhiên liệu nặng 25.800 kg. Máy bay có thể tiếp nhiên liệu trên không cùng lúc cho 2 máy bay chiến đấu với lưu lượng 1.364 lít/phút. Ngoài ra, máy bay KC-130 còn có thể được cải tiến để dùng vào những nhiệm vụ khác như chở lính, trang thiết bị hoặc cả vũ khí, theo The Washington Post.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.