Serbia tố cáo EU giật dây phỉ báng chính quyền

12/01/2015 08:00 GMT+7

(TNO) “Tôi bị sốc bởi vì Maja Kocijancic dưới danh nghĩa EU đã cố gắng bịt miệng tôi... Tôi không muốn làm gã hề trong mắt cô ta”, Reuters dẫn lời Thủ tướng Serbia Aleksandar Vucic nói sau những cáo buộc ngăn chặn tự do ngôn luận ở nước này.

(TNO) “Tôi bị sốc bởi vì Maja Kocijancic dưới danh nghĩa EU đã cố gắng bịt miệng tôi... Tôi không muốn làm gã hề trong mắt cô ta”, Reuters dẫn lời Thủ tướng Serbia Aleksandar Vucic nói sau những cáo buộc ngăn chặn tự do ngôn luận ở nước này.

Ông Aleksandar Vucic - Ảnh: Reuters
Ông Aleksandar Vucic cho rằng Liên minh châu Âu (EU) là kẻ đã đứng sau giật dây cho truyền thông nói xấu chính quyền Serbia, theo Reuters ngày 11.1.

Vụ việc nổ ra từ lúc Mạng lưới Báo cáo Điều tra Balkan (BIRN), một tổ chức truyền thông phi chính phủ có trụ sở tại Sarajevo (Bosnia & Herzegovina) đưa thông tin về việc công ty nhà nước Elektroprivreda Srbije (EPS) của Serbia thuê nhóm tập đoàn thiếu kinh nghiệm tái thiết mỏ than Tamvana.
Có 51 người chết trong trận lũ ở Serbia tháng trước, gây thiệt hại hơn 1,5 tỉ euro. Trong đó có lũ lụt đã tàn phá khu mỏ Tamvana, nơi cung cấp than cho nhà máy điện TENT vốn chiếm 50% nguồn cấp năng lượng cho Serbia.
Tại một cuộc họp báo vào ngày thứ Bảy (10.1), Thủ tướng Vucic cáo buộc EU và Michael Davenport, người đứng đầu cơ quan đại diện của EU tại Serbia, đã tổ chức đưa tiền cho các phương tiện truyền thông bao gồm cả BIRN để phỉ báng chính quyền.
Phía EU sau đó có động thái bác bỏ nhận xét của ông Vucic. Người phát ngôn của EU, cô Maja Kocijancic nói rằng: “Sự chỉ trích của truyền thông là điều cần thiết để đảm bảo trách nhiệm giải thích của chính phủ đã được người dân bầu lên”.
Kocijancic cũng cho biết EU kỳ vọng các nhà chức trách Serbia sẽ cam kết hỗ trợ tự do ngôn luận và truyền thông. Tuy nhiên, ý kiến này lại tiếp tục nhận sự phản đối của ông Vucic.
Reuters nói rằng ông Aleksandar Vucic là người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan, từng là Bộ trưởng thông tin dưới thời người lãnh đạo độc đoán Slobodan Milosevic.
Hồi tháng 6.2014, Vucic cũng đụng độ với các Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE). Tổ chức này khi ấy cáo buộc Serbia cố tình dập tắt những ý kiến chỉ trích chính quyền trên mạng của người dân về việc xử lý lũ lụt.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.