Singapore: Ép vợ bán dâm nuôi con, chồng lãnh án 25 năm tù

20/02/2019 11:30 GMT+7

Công tố viên Singapore đã dùng từ “quái vật” trong bản cáo trạng khi đề cập đến bị cáo 27 tuổi, kẻ buộc vợ mình phải bán dâm để nuôi con trai trong khi lạm dụng tình dục con gái 6 tuổi và cháu gái 13 tuổi.

Tòa án Singapore hôm 19.2 đã tuyên án 25 năm rưỡi tù giam đối với bị cáo, nặng hơn mức án được phía công tố đề nghị là 22 năm tù, theo AFP.
Bị cáo, thất nghiệp và không công bố danh tính để bảo vệ các thân nhân, cũng bị phạt 24 gậy và nộp phạt 12.000 SGD (hơn 206 triệu đồng).
“Hắn đích thực là một con quái vật”, công tố viên Eunice Lau phát biểu tại tòa.
“Hắn phạm vào những hành vi tình dục hết sức đồi trụy và bẩn thỉu ở mức chưa từng có. Bị cáo đã bóc lột tình dục 3 người vô cùng thân thiết của mình, mà lẽ ra y phải bảo vệ họ”, theo công tố viên, với các nạn nhân lần lượt là vợ, con gái và cháu gái vợ.
Người chồng mất tính người đã buộc vợ phải rao bán thân trên mạng và bằng mọi cách phải bảo đảm đủ số khách cần thiết mỗi ngày. Y còn bắt vợ bí mật quay phim trong lúc “hành nghề”.
Trong vòng 3 tháng vào năm 2016, người vợ phải tiếp hơn 100 khách, và toàn bộ số tiền gần 11.000 SGD đều giao nộp cho chồng.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.