Syria bị nghi dùng bom hóa học

09/03/2013 03:15 GMT+7

Ngày 8.3, Đài tiếng nói nước Nga đưa tin Nga muốn giải thích rõ hơn để Nhóm những người bạn Syria hiểu rõ hơn về các thiết bị quân sự, bao gồm hệ thống phòng thủ tên lửa, mà Moscow cung cấp cho Damascus.

Theo đó, Nga chỉ chuyển giao những thiết bị phù hợp với luật pháp quốc tế. Liên quan đến tình hình Syria, tờ Paris Match vừa đưa tin em Omar (13 tuổi) ở thành phố Homs, miền trung nước này, có thể đã bị phỏng nặng do bom hóa học trong một đợt tấn công của quân đội chính phủ.

Theo báo này, Omar đang được điều trị tại Li Băng. Bác sĩ Ghazi Aswad, người Pháp gốc Syria, cho biết một quả bom phát nổ gần nhà đã khiến cha mẹ em thiệt mạng vì bị ngạt. Khói sau vụ nổ của quả bom kỳ lạ này có màu vàng. Tuy nhiên, đến nay, Tổng thống Syria Bashar al-Assad vẫn luôn bác bỏ thông tin quân đội chính phủ dùng vũ khí hóa học.

Lan Chi

>> Nội chiến Syria lan sang Iraq, 49 người chết
>> Phe nổi dậy chiếm được thành phố Raqqa ở Syria?
>> Tổng thống Syria “không nghĩ đến chuyện sống lưu vong”
>> Liên Hiệp Quốc làm trung gian hòa đàm cho Syria
>> Ngoại trưởng Syria đến Iran
>> Phe nổi dậy Syria sắp lập chính phủ
>> Vũ khí Balkan đến chiến trường Syria

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.