Tài liệu mật của chính phủ Úc bị bán ‘ve chai’

01/02/2018 11:36 GMT+7

Chính phủ Úc đã mở cuộc điều tra về việc hàng trăm tài liệu tối mật qua 5 năm đời chính phủ lại được tìm thấy tại một cửa hàng bán đồ cũ.

Đài ABC (Úc) đưa tin các tài liệu này được tìm thấy trong tủ hồ sơ từng được bán đi trong một lần chính phủ Úc thanh lý đồ cũ.

Theo luật Úc, các tài liệu mật của chính phủ thường phải được niêm phong và không được công bố trong ít nhất 2 thập niên.
Số tài liệu mới được tìm thấy chứa thông tin của 5 đời chính quyền Úc trong suốt 10 năm qua.
Đài ABC trong tuần này cũng khởi đăng một loạt bài báo với thông tin được chọn lọc từ các tập tài liệu mật nêu trên.
Theo các bài báo, Cảnh sát Liên bang Úc từng mất gần 400 tài liệu an ninh quốc gia trong 5 năm (từ năm 2008-2013). Trong khi đó, Ủy ban An ninh Quốc gia dưới thời cựu Thủ tướng John Howard từng xem xét xóa bỏ quyền im lặng của người đang bị cảnh sát thẩm vấn.
Truyền thông Úc đưa tin chính phủ hiện đang tỏ ra giận dữ trước vụ việc vi phạm an ninh quốc gia kể trên, đồng thời Phủ thủ tướng đã ra lệnh nhanh chóng điều tra bằng cách nào vật dụng của chính phủ cũ lại bị đem bán như vậy.
Cựu Thủ tướng Kevin Rudd đã khởi kiện Đài ABC vì dùng thông tin trong tủ hồ sơ để viết bài sai sự thật về ông
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.