Tài xế Pháp đình công phong tỏa kho xăng

30/05/2017 07:06 GMT+7

Giới tài xế chuyên vận chuyển những hàng hóa nguy hiểm như xăng dầu, khí đốt, hóa chất... đã đình công để yêu cầu cải thiện điều kiện làm việc.

Nhánh phụ trách ngành giao thông của CGT, một trong những nghiệp đoàn lớn nhất tại Pháp, hôm qua cảnh báo từ 70 - 80% các trạm xăng dầu ở thủ đô Paris và các vùng ngoại ô (gọi chung là Ile-de-France) có thể “cháy hàng” vì đình công.
Từ ngày 26.5 đến nay, giới tài xế chuyên vận chuyển những hàng hóa nguy hiểm như xăng dầu, khí đốt, hóa chất... đã đình công và phong tỏa 8 trên 9 kho xăng dầu ở Ile-de-France để yêu cầu cải thiện điều kiện làm việc.
AFP dẫn lời một bác tài cho biết: “Trong số chúng tôi, một số người phải làm đến 56 giờ/tuần (trong khi ở Pháp quy định làm việc 35 giờ/tuần - NV)”.
Những người đình công cho biết sẵn sàng kéo dài chiến dịch phong tỏa cho đến khi có câu trả lời thỏa đáng từ giới lãnh đạo các công ty vận chuyển. 

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.