Tấn công kiểu “sói cô độc” đe dọa Đông Nam Á

12/04/2017 07:00 GMT+7

Các chuyên gia an ninh cảnh báo nguy cơ tấn công kiểu “sói cô độc” đang gia tăng ở Đông Nam Á với những kẻ khủng bố hành động một mình, bột phát và sử dụng những phương tiện đơn giản.

Trang Channel NewsAsia dẫn lời ông Ayob Khan Mydin Pitchay, trưởng đơn vị chống khủng bố của Cảnh sát Hoàng gia Malaysia, cho hay những kẻ khủng bố ngày nay khó tìm đường đến Syria trong khi tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) luôn kêu gọi họ tấn công khủng bố ngay trong nước. Ông Kumar Ramakrishna thuộc Trường nghiên cứu quốc tế S Rarjaratnam ở Singapore nói rằng cơ quan chức năng khó phát hiện “sói cô độc” vì những kẻ này không thuộc các nhóm khủng bố. Nasir Abas, cựu lãnh đạo nhóm khủng bố Jemaah Islamiyah hiện đã hoàn lương và làm việc tại Trung tâm nghiên cứu khủng bố và khoa học cảnh sát tại Đại học Indonesia, cảnh báo những kẻ khủng bố gốc Đông Nam Á ở Syria đang quay về nước. “IS kêu gọi những thành viên tấn công khủng bố bất cứ nơi đâu trên thế giới, kể cả tại đất nước họ khi trở về”, ông nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.