Tàu chở dầu Nga mắc cạn ở bắc Thái Bình Dương

29/11/2015 21:54 GMT+7

Cơ quan tình trạng khẩn cấp Nga hôm 29.11 cho biết các hoạt động làm sạch hiện trường đang được xúc tiến sau khi một tàu chở dầu của nước này bị mắc cạn, một trong các bồn chứa nhiên liệu bị hư hỏng.

Cơ quan tình trạng khẩn cấp Nga hôm 29.11 cho biết các hoạt động làm sạch hiện trường đang được xúc tiến sau khi một tàu chở dầu của nước này bị mắc cạn, một trong các bồn chứa nhiên liệu bị hư hỏng.

Ảnh minh họa một tàu chở dầu của Nga - Ảnh: The Moscow TimesẢnh minh họa một tàu chở dầu của Nga - Ảnh: The Moscow Times
Theo hãng tin AP, tàu chở dầu Nadezhda đã đâm vào đá ngầm trong một cơn bão hôm 28.11 gần thành phố cảng Nevelsk trên đảo Sakhalin, thuộc vùng Viễn Đông của Nga. Chiếc tàu đang chở 786 tấn dầu FO nhiên liệu diesel.
Hiện chưa thể xác định khối lượng dầu bị rò rỉ và quy mô tổn hại về môi trường do sự cố trên gây ra.
Cơ quan phụ trách tình trạng khẩn cấp của Nga cho biết các hoạt động được tiến hành vào ngày 29.11 nhằm thu hồi dầu bị rò rỉ và đất nhiễm dầu dọc bờ biển. Trong khi đó, dầu còn sót lại trên chiếc tàu bị nạn đang được bơm sang các tàu khác.
Đảo Sakhalin, nằm ở phía bắc Thái Bình Dương gần miền bắc Nhật Bản, là nơi sản xuất dầu khí quan trọng của Nga.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.