Thái Lan bắt tay súng 'bắp rang'

20/03/2014 03:00 GMT+7

Ngày 19.3, cảnh sát Thái Lan đã bắt một thành viên của nhóm vũ trang được gọi là những tay súng “bắp rang” với cáo buộc kích động bạo lực ở nước này.

Biệt danh này xuất phát từ thông tin cho thấy các tay súng lạ mặt thường giấu súng trong các túi bắp rang để tấn công người biểu tình phản đối chính phủ lẫn phe áo đỏ, gây nhiều thương vong thời gian qua. Nghi phạm Wiwat Yod Prasit bị bắt khi đang lẩn trốn ở tỉnh Surat Thani, cách thủ đô Bangkok 750 km về phía nam. Theo cảnh sát, Wiwat cùng đồng bọn đã gây ra nhiều vụ bắn tỉa nhắm vào cả hai phe nhằm kích động bạo lực, chia rẽ và gây bất ổn chính trị ở Thái Lan. Giới chức Thái Lan cho rằng chính nhóm này đứng sau cuộc bạo động đẫm máu làm hơn 90 người thiệt mạng năm 2010.

Minh Quang
(Văn phòng Bangkok)

>> Thái Lan bắt sát thủ ẩn mặt 'bắp rang bơ
>> Máy bay Malaysia mất tích: Radar Thái Lan từng phát hiện máy bay lạ
>> Thái Lan dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp ở Bangkok
>> Thái Lan bỏ lệnh tình trạng khẩn cấp
>> Người dân Chiang Mai trúng số nhờ... bà thủ tướng Thái Lan
>> Thái Lan xử phạt người tị nạn bí mật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.