Thái Lan nới quy định giấy phép cho lao động Việt Nam

26/11/2015 08:02 GMT+7

Thái Lan vừa quyết định nới quy định giấy phép cho lao động Việt Nam tại Thái, theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Bangkok ngày 25.11.

Thái Lan vừa quyết định nới quy định giấy phép cho lao động Việt Nam tại Thái, theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Bangkok ngày 25.11.

Lao động nhập cư tại Thái Lan - Ảnh minh họa: AFP
Lao động nhập cư tại Thái Lan - Ảnh minh họa: AFP
Theo đó, những lao động Việt Nam nhập cảnh Thái Lan lần cuối trước ngày 10.8.2015 (quy định trước đây là ngày 10.2.2015) và đã quá hạn tạm trú, có chủ lao động là người Thái và có hợp đồng lao động trong bốn ngành nghề: giúp việc tại gia, phục vụ nhà hàng, xây dựng và chế biến thuỷ hải sản có thể sẽ được cấp giấy phép tạm thời trong một năm.
Đặc biệt, lĩnh vực xây dựng và chế biến thủy sản có thể xin gia hạn giấy phép lao động.
Lao động Việt Nam có thể đăng ký tại sở lao động các tỉnh thành Thái Lan và kéo dài trong 30 ngày. Về điều kiện, thủ tục, lệ phí và thời điểm bắt đầu đăng ký lao động, Đại sứ quán sẽ thông báo công khai trong thời gian sớm nhất.
Được biết, sau đề nghị của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng với Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN cuối tuần trước, rằng Thái Lan nên tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động Việt Nam tại Thái, ngày 24.11, nội các Thái Lan đã thông qua nghị quyết mới này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.