Thái Lan tiếp tục mua xe tăng Trung Quốc

04/04/2017 18:27 GMT+7

Nội các Thái Lan ngày 4.4 thông qua đề xuất của Bộ Quốc phòng về việc mua thêm 10 chiếc xe tăng VT-4 của Trung Quốc với giá 2 tỉ baht (khoảng 58 triệu USD) để thay thế dòng thiết giáp cũ của Mỹ.

Tờ The Bangkok Post dẫn lời Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Prawit Wongsuwon cho biết đây là đợt mua xe tăng thứ hai từ Trung Quốc, nằm trong kế hoạch tậu 49 chiếc.

Hồi năm ngoái Thái Lan đã đặt hàng 28 chiếc VT-4 từ Trung Quốc.

“Những chiếc xe tăng này sẽ thay thế dòng M41, có kích thước nhỏ và cũ kỹ (sử dụng hơn 40 năm)”, theo AFP dẫn lời phát ngôn viên chính phủ Sansern Kaewkamnerd.

Thái Lan đã sử dụng dòng xe tăng hạng nhẹ M41 của Mỹ kể từ Thế chiến thứ hai và đến lúc phải được thay mới, theo Bộ trưởng Prawit.

Động thái này một lần nữa cho thấy quan hệ giữa Trung Quốc và đồng minh lâu đời nhất của Mỹ tại Đông Nam Á đang ngày càng được tăng cường, đặc biệt sau khi quan hệ Mỹ - Thái có chiều hướng xấu đi kể từ khi quân đội Thái Lan tổ chức đảo chính vào năm 2014.

Vào tháng 1, nội các Thái Lan cũng thông qua đề xuất 13,5 tỉ baht (khoảng 380 triệu USD) để mua tàu ngầm từ Trung Quốc và đang cân nhắc mua thêm 3 chiếc nữa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.