Thái Lan truy tố hai nghi can đánh bom Bangkok

25/11/2015 07:49 GMT+7

Tòa án quân sự Thái Lan ngày 24.11 đã truy tố hai nghi can trong vụ đánh bom đền Erawan ở thủ đô Bangkok hồi giữa tháng 8 làm 20 người chết và 130 người bị thương.

Tòa án quân sự Thái Lan ngày 24.11 đã truy tố hai nghi can trong vụ đánh bom đền Erawan ở thủ đô Bangkok hồi giữa tháng 8 làm 20 người chết và 130 người bị thương.

Nghi can Bilal Mohammed được áp giải đến tòa án quân sự ngày 24.11- Ảnh: ReutersNghi can Bilal Mohammed được áp giải đến tòa án quân sự ngày 24.11- Ảnh: Reuters
Theo Reuters, Schoochart Kanpai, luật sư bào chữa cho một trong hai nghi can cho biết hai nghi can bị truy tố 10 tội danh, bao gồm cố ý giết người, tàng trữ vũ khí trái phép, nhập cảnh bất hợp pháp…
Vụ đánh bom hồi tháng 8 gây chấn động Thái Lan - Ảnh: Reuters
Theo tài liệu công tố viên chuyển cho tòa án, hai nghi can đều là người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ mang quốc tịch Trung Quốc. Bilal Mohammed (còn gọi là Adem Karadag) sống tại Thổ Nhĩ Kỳ trong khi Mieraili sống tại Trung Quốc. Cả hai đã thú nhận tham gia vụ đánh bom.
Động cơ vụ đánh bom đến nay vẫn chưa rõ cũng như chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm về việc này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.