Tháp Eiffel bị dọa đánh bom

01/04/2013 03:10 GMT+7

Khoảng 1.400 du khách tại tháp Eiffel ở thủ đô Paris của Pháp phải sơ tán khẩn cấp vào tối 30.3 (rạng sáng qua, giờ Việt Nam) sau khi nhà chức trách nhận cuộc gọi dọa đánh bom.

AFP dẫn lời cảnh sát cho hay cuộc gọi đến từ khu ngoại ô Paris và dọa tấn công tháp Eiffel vào lúc 21 giờ 30 phút. Cảnh sát lập tức phong tỏa khu vực, sơ tán du khách, dùng chó nghiệp vụ tìm chất nổ. Tuy nhiên, sau khoảng 2 tiếng rưỡi đồng hồ tìm kiếm, cảnh sát không tìm thấy bất kỳ vật khả nghi nào nên để tháp Eiffel hoạt động trở lại. Theo AP, du khách tại khu vực này thỉnh thoảng bị sơ tán do những cảnh báo như trên, ít nhất 1 lần vào năm 2012 và 2 lần trong năm 2011. Mấy tuần gần đây, Paris đã tăng cường biện pháp chống khủng bố vì lo ngại có nhiều mối đe dọa nhằm vào Pháp giữa lúc quân đội nước này tham chiến ở Mali.

Văn Khoa

>> Sơ tán khu vực tháp Eiffel vì đe dọa đánh bom
>> Tháp Eiffel giá bao nhiêu ?
>> Tự tử bằng cách nhảy từ tháp Eiffel
>> Phụ nữ Mỹ mơ "mây mưa" trên tháp Eiffel

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.