Thêm 49 trẻ chết khó hiểu tại bệnh viện ở Ấn Độ

06/09/2017 14:37 GMT+7

Cảnh sát Ấn Độ đang điều tra cái chết của 30 trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Ram Manohar Lohia ở TP.Farrukhabad thuộc bang Uttar Pradesh.

Từ ngày 21.7 - 20.8 có tổng cộng 49 trẻ sơ sinh chết tại bệnh viện này. Trong đó có 30 trẻ bị cho là tử vong do thiếu nguồn cung ô xy trong lúc nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện và 19 bé khác chết lúc chào đời, theo Hãng tin PTI.
Tuy nhiên, giới chức báo bỏ cáo buộc trẻ chết do thiếu nguồn cung ô xy.
Theo một báo cáo của chính quyền địa phương, cái chết của 30 bé là do lỗi của nhân viên y tế, buộc cảnh sát tiến hành điều tra.
Hồi tháng rồi đã có ít nhất 160 trẻ thiệt mạng tại Bệnh viện Baba Raghav Das ở TP.Gorakhpur, cũng thuộc bang Uttar Pradesh. Trong đó có tới 30 bé tử vong chỉ trong 2 ngày.

tin liên quan

Y tá ‘tử thần’ nghi giết chết 60 trẻ sơ sinh
Cựu nữ y tá có biệt danh là 'tử thần' tại bang Texas (Mỹ) vừa bị buộc tội giết một trẻ sơ sinh hơn 30 năm về trước. Bà này còn bị nghi đứng sau cái chết của khoảng 60 đứa trẻ khác.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.